Bình Phước: Tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững

20/09/2014 11:13 GMT+7

Ngày 19.9, trung tá Lâm Văn Long - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

đo nồng độ cồn

 Theo đó, trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn đã xảy ra 278 vụ, làm chết 145 người, bị thương 305 người, hư hỏng 46 xe ô tô, 255 xe máy. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 26 vụ (278/304). Địa phương có số vụ TNGT xảy ra nhiều nhất là TX.Đồng Xoài (30 vụ), H.Bù Đăng (28 vụ).

Mặc dù TNGT giảm cả 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo ông Long, 3 tháng cuối năm là thời điểm giao thông trở nên phức tạp nhất.  Để không làm tăng các vụ TNGT, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện và tập trung đo nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

 Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Tai nạn giao thông tăng do... tập trung xử lý xe quá tải?
>> Cần cảnh báo tại 'đoạn đen' tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, 3 người tử vong tại chỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.