Cá nuôi chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

08/08/2015 09:36 GMT+7

Những ngày qua, người nuôi cá ở H.Giồng Riềng (Kiên Giang) rất lo lắng vì cá lóc, điêu hồng, thác lác cườm nuôi trong vèo ven sông Cái Lớn thuộc các xã Ngọc Chúc, Thạnh Hòa, Bàn Thạch bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Những ngày qua, người nuôi cá ở H.Giồng Riềng (Kiên Giang) rất lo lắng vì cá lóc, điêu hồng, thác lác cườm nuôi trong vèo ven sông Cái Lớn thuộc các xã Ngọc Chúc, Thạnh Hòa, Bàn Thạch bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ông Hoàng Anh, hộ nuôi cá điêu hồng ở xã Ngọc Chúc, cho biết ông thả cá giống từ tháng 12.2014 dự kiến thu hoạch vào cuối tháng 8 này.

Nhưng từ ngày 20.7, cá đang khỏe mạnh bỗng nhiên nổi đầu lờ đờ rồi lần lượt chết và đến nay thì chết sạch. Cá chết nhiều, một số hộ phải thu hoạch “bán đổ bán tháo” với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, chịu lỗ từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.
Cũng theo ông Hoàng Anh, người dân vùng này nuôi cá lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh cá chết hàng loạt.
Nhiều người nuôi cá phỏng đoán nguồn nước sông Cái Lớn bị ô nhiễm do nước rơm rạ từ đồng ruộng chảy ra làm cá ngạt thở chết.
Một cán bộ ở Phòng NN-PTNT H.Giồng Riềng cho biết qua thống kê sơ bộ, có hàng chục hộ ở xã Bàn Thạch, Ngọc Chúc, Thạnh Hòa bị thiệt hại, sản lượng cá chết cả chục tấn. Hiện phòng đang vận động người dân di dời cá từ vèo vào ao, không bỏ thức ăn vào ao nhiều quá dẫn đến dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước ao làm cá nuôi dễ bị dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.