Các hồ chứa nước ở Quảng Nam cạn kiệt nhanh chóng

28/03/2014 09:41 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa kiến nghị các bộ: Tài chính, NN-PTNT, KH-ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 20 tỉ đồng để địa phương chống hạn và nhiễm mặn vụ Đông xuân 2013-2014 sau khi nguồn nước các hồ chứa thủy lợi suy giảm rất nhanh do nắng nóng gay gắt.

Theo phản ánh, mực nước tại đa số hồ chứa ở Quảng Nam thấp hơn so với cùng kỳ các năm 2012-2013. Đặc biệt, mực nước tại 4 hồ chứa lớn gồm Phú Ninh, Đông Tiển, Thạch Bàn, Khe Tân đang xuống kỷ lục, thấp hơn 1,3 - 1,5 mét so với năm 2012. Trước nguy cơ  sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng và thiếu nước sinh hoạt  trầm trọng, tỉnh Quảng Nam đề nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để nạo vét bùn cát tại các đoạn sông bị ách tắc và bể hút trạm bơm điện.  Đồng thời, xây đập tạm ngăn mặn ở vùng hạ lưu và đập bổi chống hạn ở miền núi; tiến hành khoan giếng lấy nước ngầm chống hạn ở khu vực đồng bằng…

Trước đó, từ cuối tháng 2, Quảng Nam đã cảnh báo tình trạng khô hạn và mặn xâm nhập khi thời tiết diễn biến bất thường.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.