Châu Thành đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

06/12/2014 10:12 GMT+7

Đảng bộ, chính quyền và người dân H.Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đang chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Châu Thành đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Một góc chợ xã NTM Phú Hữu - Ảnh: Quang Minh Nhật

Đa dạng cách làm

Bộ tiêu chí quốc gia về NTM gồm 19 tiêu chí (TC) trong đó nhiều TC muốn xây dựng đạt chuẩn cũng lắm khó khăn. Nói về việc thực hiện TC 17 (vệ sinh môi trường), bà Nguyễn Thị Thắm (ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, H.Châu Thành) đã giới thiệu mô hình hố rác gia đình. Bà Thắm cho biết hố này dài 2 m, rộng 1,5 m, sâu 1,5 m, bên trên có nắp đậy kín. Rác sau khi phân loại, bỏ vào hố ủ sẽ biến thành phân bón cây, trồng rau rất tốt. Được biết đến nay hầu hết các hộ dân ở Đông Thạnh đều triển khai hố rác gia đình, hố rác liên gia hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường. Đánh giá cách làm của nông dân xã Đông Thạnh, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng mô hình hố rác gia đình, hố rác liên gia ở Đông Thạnh rất có ý nghĩa, đáng biểu dương, phát huy và nhân rộng. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND H.Châu Thành cho hay các đoàn thể trong huyện đang tích cực tuyên truyền thành viên thuộc tổ chức mình tham gia xây dựng NTM. Cụ thể, Huyện đoàn thành lập đội nhóm xây dựng tuyến đường đẹp tại xã Đông Thạnh và làm cầu nông thôn. Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh triển khai đến từng hội viên việc đăng ký thực hiện TC 17. Ủy ban MTTQ huyện phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM… Cũng theo ông Trương Cảnh Tuyên, làm NTM cũng chính là xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. HTX, tổ hợp tác chính là chỗ dựa vững chắc cho nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua những mô hình cụ thể. Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn H.Châu Thành đã phát huy các mô hình kinh tế hiệu quả theo TC 13. Đó là mô hình sản xuất bưởi hồ lô (xã Phú Tân, thu nhập 500 triệu đồng/ha/năm), trồng chanh không hạt (xã Đông Thạnh, thu nhập 300 triệu đồng/ha/năm), trồng mít Thái (xã Đông Phước A, thu nhập 300 triệu đồng/ha/năm), sản xuất dưa hấu hồ lô ở xã Đông Phú cho thu nhập 200 triệu đồng/ha…

Châu Thành đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Chanh không hạt cho thu nhập cao tại xã Đông Thạnh - Ảnh: Quang Minh Nhật

Kế hoạch năm 2015

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang thông báo đến nay toàn tỉnh mới có 4 xã đạt chuẩn NTM. Xã Đông Thạnh (H.Châu Thành) còn vướng  TC 5 (trường học), TC 6 (cơ sở vật chất văn hóa). H.Châu Thành còn thiếu mặt bằng và thiếu vốn để thực hiện 2 TC nêu trên. Do vậy trong năm 2015, kinh phí nhiều nguồn phải đầu tư quyết liệt để Đông Thạnh trở thành xã NTM đầu tiên của H.Châu Thành. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, Chủ tịch UBND H.Châu Thành Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh năm 2015 huyện xác định rõ TC nào thuộc ngân sách đầu tư, TC nào là vận động xã hội hóa, TC nào là do nhà nước và dân cùng làm, TC nào là do dân thực hiện... Huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, phương thức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác xây dựng NTM nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, tạo bước đột phá trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện phát huy lợi thế kinh tế vườn để góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nhất là các xã triển khai NTM. “Phấn đấu đến quý 3/2015, xã Đông Thạnh đạt 19/19 TC. Xã Phú Hữu đạt thêm các TC 11, 14, 17. Xã Phú An có thêm TC 18. Xã Đông Phú hoàn thành các TC 2, 5, 7. Xã Đông Phước đạt thêm TC 4, 15, 18. Xã Đông Phước A hoàn tất 2 TC 15, 17. Xã Phú Tân có thêm các TC 4, 8, 9”, ông Trương Cảnh Tuyên cho hay.

Quang Minh Nhật

>> Ngã Bảy thi đua xây dựng nông thôn mới
>> Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
>> Xã đầu tiên ở Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới
>> Cà Mau: Xây dựng nông thôn mới khởi sắc
>> Hậu Giang: Phấn đấu có thêm 6 xã nông thôn mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.