Cứu sống bé 3 tháng bị sởi biến chứng

21/03/2014 10:21 GMT+7

Bệnh nhi là bé Đặng Trúc Chi, 3 tháng tuổi ở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nhập viện tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai vì sốt 39 độ, ho nhiều, chảy nước mũi, nổi ban đỏ

Bệnh nhi là bé Đặng Trúc Chi, 3 tháng tuổi ở Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nhập viện tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai vì sốt 39 độ, ho nhiều, chảy nước mũi, nổi ban đỏ.

>> Bệnh nhi nhập viện tăng cao

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi dương tính với sởi. Bệnh nhi nặng lên rất nhanh, vài tiếng sau nhập viện đã co rút lồng ngực, tim đập nhanh, người tím tái, oxy trong máu giảm nhiều, phổi tổn thương nhanh và rộng, chỉ số kháng thể, miễn dịch giảm 1/3 so với trẻ thường.

Theo các bác sĩ, bệnh nhi đã bị virus sởi tấn công thẳng vào phổi, khiến bệnh tiến triển nhanh, có thể gây tử vong. Bệnh viện Bạch Mai đã đặt nội khí quản, thở máy, dùng vitamin A, thuốc có chứa kháng thể, truyền dịch, kháng sinh... Một tháng sau khi điều trị, bệnh nhi đã được xuất viện chiều qua 20.3.

Liên Châu

>> Cứu sống bé trai bệnh sởi biến chứng nặng
>> Vẫn chờ bệnh sởi 'hạ nhiệt
>> TP.HCM tăng cường phòng chống bệnh sởi
>> Cứu sống bé trai bệnh sởi biến chứng nặng
>> Biến chứng đáng sợ của bệnh sởi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.