Cứu sống kịp thời cụ bà bị ngưng tim

09/12/2013 12:51 GMT+7

Ngày 7.12, bệnh nhân Trương Thị Bé (77 tuổi, ngụ xã Gia Hòa, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đã hồi phục sức khỏe, có thể ngồi dậy, đi lại trong phòng và ăn cháo, uống sữa...

Theo ông Nguyễn Thành Nhanh (con trai cụ Bé), cụ bị bệnh tiểu đường đã hơn 16 năm, huyết áp không bình thường và bị nhồi máu cơ tim. Ths-BS Ngô Đức Hải, Trưởng đơn vị Tim mạch Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP.Cần Thơ), cho biết bệnh nhân Trương Thị Bé bị hẹp gần như toàn bộ các mạch vành và nhiều lần bị ngưng tim. Các bác sĩ bệnh viện đã phẫu thuật bắc 3 cầu nối mạch vành bằng kỹ thuật không ngưng tim, cứu sống kịp thời bệnh nhân. Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ tiếp tục bị nhồi máu cơ tim, nguy hiểm đến tính mạng.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.