Đền thờ vua Hùng ở Cà Mau

19/04/2013 09:51 GMT+7

Cà Mau là vùng đất mới, rất ít đình, chùa… nhưng lại có hai ngôi đền mà nhiều tỉnh thành chưa có - đó là đền thờ Hùng Vương và Quốc mẫu u Cơ. Hằng năm, người dân Cà Mau đều long trọng tổ chức lễ cúng Quốc tổ ở hai nơi thờ tự này.

Cà Mau là vùng đất mới, rất ít đình, chùa… nhưng lại có hai ngôi đền mà nhiều tỉnh thành chưa có - đó là đền thờ Hùng Vương và Quốc mẫu u Cơ. Hằng năm, người dân Cà Mau đều long trọng tổ chức lễ cúng Quốc tổ ở hai nơi thờ tự này.

Đền thờ Hùng Vương tọa lạc tại xã Tân Phú, H.Thới Bình. Đền đã có từ xa xưa, nhưng trong thời kỳ giặc giã chiến tranh, với ý thức phòng tránh xâm hại của thực dân, đế quốc, người dân quanh vùng gọi chung chung là miếu Ông Vua. Hiện nay, đền thờ được xây lại vững chãi. Chính điện thờ tượng vua Hùng, bên tả, hữu thờ bài vị quan văn, võ. Hai bên có câu đối chữ Hán “Thập bát đại khai cơ sáng nghiệp - Tứ thiên niên kiến thiết bảo tồn”.

 
Lễ cúng tổ Hùng Vương ở Cà Mau.

Ngày mùng 10.3 hằng năm, tại đây tổ chức lễ dâng hương trang trọng, có sự hiện diện của lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương để cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước. Trước ngày lễ hội, người dân trong xóm ấp đến đàm đạo, uống trà, chơi cờ tướng… đến khuya. Phụ nữ lo sửa soạn bếp núc, chuẩn bị mâm cúng tươm tất. Thanh niên, học sinh đến phát cỏ, quét dọn vệ sinh khuôn viên.

 
Đền thờ Quốc mẫu u Cơ.

Đền thờ mẹ u Cơ tọa lạc tại P.9, TP.Cà Mau. Trước kia đền được làm bằng cây lá, sau đó xây dựng lại bằng gạch, ngói. Chánh điện thờ Lạc Long Quân và mẹ u Cơ. Ngai vàng trong chánh điện tượng trưng cho ngôi vị của vua Hùng. Tín ngưỡng ở đây là yêu nước, thờ Tổ quốc. Vì vậy đến cúng viếng có nhiều người học vấn cao. Hằng năm tại đây có hai lễ quan trọng nhất (theo âm lịch) là mùng 5.5 giỗ mẹ u Cơ, mùng 10.3 giỗ tổ Hùng Vương.

          Bài, ảnh: Phạm Anh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.