Dịch chuyển trung tâm hành chính Tam Kỳ về phía sông Đầm

04/04/2013 10:27 GMT+7

Đó là phương án vừa được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất, sau khi UBND TP.Tam Kỳ hiệu chỉnh lần I, báo cáo quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, khu trung tâm hành chính được xây dựng kết hợp với các công trình quản lý cua Khu kinh tế mở Chu Lai thành một quần thể công trình hành chính tập trung, phát huy cảnh quan hồ sông Đầm.

 Dịch chuyển trung tâm hành chính Tam Kỳ về  phía sông Đầm
Trung tâm hành chính Tam Kỳ sẽ dịch chuyển về phía đông để phát huy  không gian sông Đầm - Ảnh: H.X.H

Quy hoạch TP.Tam Kỳ cũng đặt mục tiêu phát huy vị trí chiến lược của TP này trong việc thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đáp ứng nhiều chức năng: trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của tỉnh; trung tâm hỗ trợ cho các trọng điểm kinh tế và đô thị (TP.Hội An, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Khu kinh tế mở Chu Lai...).

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.