Đồng Nai sẽ nâng cấp 6 ga tàu lửa

03/04/2015 12:37 GMT+7

Ngày 2.4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Đường sắt VN và đại diện UBND thị xã Long Khánh, các huyện Trảng Bom, Thống Nhất và Xuân Lộc (Đồng Nai) xung quanh việc giải tỏa, thu hồi đất nhằm nâng cấp 6 ga tàu lửa nằm trên địa bàn tỉnh.

Ngày 2.4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Đường sắt VN và đại diện UBND thị xã Long Khánh, các huyện Trảng Bom, Thống Nhất và Xuân Lộc (Đồng Nai) xung quanh việc giải tỏa, thu hồi đất nhằm nâng cấp 6 ga tàu lửa nằm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 6 ga sẽ được nâng cấp, mở thêm đường ray là: ga Trảng Táo, Bảo Chánh (huyện Xuân Lộc), Long Khánh (TX.Long Khánh), Dầu Giây (huyện Thống Nhất), Trảng Bom, Hố Nai (huyện  Trảng Bom) do Tổng công ty Đường sắt VN làm chủ đầu tư.
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc với đơn vị tư vấn và các địa phương để tính toán diện tích đất thu hồi và vận động người dân bị giải tỏa chấp thuận. Chủ đầu tư cũng phải tiến hành các thủ tục liên quan để trình tỉnh áp giá đất bị thu hồi và tiến hành thu hồi đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.