Gia đình chủ tịch xã lấn chiếm đất công

02/06/2015 10:26 GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Sơn (Bình Định) vừa có kết luận về việc nhiều người dân thôn Hòa Thuận (xã Tây Thuận) tố cáo ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Tây Thuận, lạm dụng quyền thế để lấn chiếm đất công ở địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tây Sơn (Bình Định) vừa có kết luận về việc nhiều người dân thôn Hòa Thuận (xã Tây Thuận) tố cáo ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã Tây Thuận, lạm dụng quyền thế để lấn chiếm đất công ở địa phương.

Theo kết luận này, người trực tiếp lấn chiếm đất ở thôn Hòa Thuận là ông Nguyễn Hữu Tài, cha ruột của Nguyễn Tấn Thành, với diện tích là 644 m2. Việc để người trong gia đình xảy ra sai phạm, ông Thành cũng có một phần trách nhiệm.
Theo đơn tố cáo người dân thôn Hòa Thuận, cách đây khoảng 3 năm, gia đình ông Thành lấn chiếm đất công và lối đi chung của nhiều hộ dân ở xóm 1 (thôn Hòa Thuận) để xây dựng nhà ở, tường rào, cổng ngõ...
Tháng 5.2014, sau khi người dân làm đơn tố cáo, các cơ quan chức năng H.Tây Sơn đã yêu cầu tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép nhưng gia đình ông Thành không chấp hành.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.