Hấp lực từ phố cổ Hội An

10/06/2014 09:53 GMT+7

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) tiếp tục được những trang web du lịch quốc tế vinh danh là điểm đến thú vị và thơ mộng.

Hấp lực từ phố cổ Hội An

Hội An đẹp lung linh về đêm - Ảnh: Hoàng Sơn

Rough Guides (một trong những trang hướng dẫn thông tin du lịch lớn nhất thế giới của Anh) vừa công bố danh sách 20 địa điểm thú vị trên giới thích hợp cho việc trải nghiệm cuộc sống về đêm.

Trong đó, Hội An được xếp hạng ở vị thứ 15. Thông tin này được Trung tâm VH-TT TP.Hội An xác nhận và giới thiệu đến với du khách. Theo Rough Guides, lễ hội đêm trăng dân gian tại phố cổ Hội An không đơn giản là một hoạt động lễ hội như những bãi biển đông đúc của Thái Lan. Lễ hội trăng rằm của Hội An phức tạp và ý nghĩa hơn rất nhiều. Theo đó, cứ vào ngày 14 m lịch, phố cổ lại tắt hết đèn điện, đèn đường. Khi đó, phố cổ sẽ được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng bằng lụa rực rỡ. “Bạn có thể đi dạo trên những con đường lát sỏi bên cạnh sông Thu Bồn, xem những chương trình biểu diễn dân gian truyền thống, thưởng thức các món ẩm thực độc đáo, thả những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ xuống sông…”, Rough Guides hướng dẫn.

Trước đó, trang Rough Guides còn xếp hạng 2 bãi biển Cửa Đại và Cẩm An  của TP.Hội An vào top 20 bãi biển đẹp nhất Việt Nam cùng với những bãi biển như: bãi Dài (Phú Quốc), TP.Nha Trang, Mỹ Khê (Đà Nẵng)... Rough Guides miêu tả, Cửa Đại là một bãi biển khá đông đúc, nằm gần phố cổ. Cửa Đại đầy cát trắng. Thú vị nhất là vừa uống cocktail vừa trải mình trên cát biển để ngắm hoàng hôn buông xuống trên đảo Cù Lao Chàm. Ngược lại, biển Cẩm An lại yên bình và thanh vắng hơn so với Cửa Đại, phù hợp với những du khách không thích sự tấp nập, đông đúc. Ngoài Rough Guides, trước đó, trang thông tin du lịch quốc tế Touropia cũng bình chọn Hội An xếp ở vị thứ 3 trong top 10 điểm du lịch tốt nhất Việt Nam.

Đổi mới vé tham quan

Theo UBND TP.Hội An, trong 5 tháng đầu năm 2014, lượng khách đến tham quan, lưu trú tại phố cổ tăng gần 60% cao so với cùng kỳ năm 2013, với hơn 11.500 lượt khách lưu trú. Tính đến cuối tháng 5, tổng lượt khách đến mua vé tham quan phố cổ đạt trên 367.000 lượt khách (tăng 17%). Đặc biệt trong dịp lễ 30.4-1.5 đã có gần 23.000 lượt khách mua vé tham quan phố cổ (tăng 67%), hơn 11.000 khách tham quan Cù Lao Chàm (122%). Số khách lưu trú tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 11.500 lượt khách. Cũng theo UBND TP.Hội An, kết quả đạt được đã cho thấy hiệu quả của việc tăng cường tổ chức nhiều tour, tuyến tham quan mới để phục vụ du khách, đưa vào khai thác điểm dừng chân du khách trong phố cổ và tại Cù Lao Chàm; hoàn thành cấp phép bến du lịch Cửa Đại và khai thác các bãi tắm mới tại Cù Lao Chàm…

Trong thời gian tới, chính quyền TP.Hội An sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú trên địa bàn, quy định về quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú theo mô hình homestay… Đặc biệt, trong xu hướng phát triển dịch vụ du lịch mới, UBND TP.Hội An sẽ thúc đẩy phát triển du lịch biển, đảo. Trong đó, tập trung vào đề án du lịch xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) gắn với công tác bảo tồn, phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển thế giới này. Theo ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP.Hội An, địa phương sẽ tăng cường chấn chỉnh công tác hướng dẫn, kiểm soát hoạt động tham quan khu phố cổ, tranh thủ sự hỗ trợ của UNESCO và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) lập đề án đổi mới vé tham quan theo hướng áp dụng công nghệ thông tin vừa đảm bảo văn minh vừa thực hiện tốt chủ trương chống thất thu.

Đây là vấn đề khiến cho dư luận cũng như du khách có nhiều ý kiến trái chiều vào hồi tháng 4. Được biết, hiện chính quyền Hội An đã có kế hoạch thay đổi hình thức vé tham quan và phương thức kiểm soát vé bằng “hộ chiếu tham quan” (passport du lịch). Theo đó, “hộ chiếu du lịch” sẽ tích hợp nhiều thông tin cá nhân cũng như hình ảnh du khách… có giá trị trong suốt thời gian du khách lưu trú tại phố Hội.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.