Hậu Giang: 45/74 xã phường thị trấn không có tệ nạn xã hội

06/02/2015 13:34 GMT+7

Ngày 4.2, phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí, đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an Hậu Giang, cho biết năm 2014, tất cả 74 xã, phường, thị trấn (tạm gọi chung là xã) trong tỉnh đều có mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngày 4.2, phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí, đại tá Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an Hậu Giang, cho biết năm 2014, tất cả 74 xã, phường, thị trấn (tạm gọi chung là xã) trong tỉnh đều có mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, 45 xã không có tệ nạn xã hội, 27 xã không có tai nạn giao thông (TNGT), 6 xã không có tội phạm. Cả năm toàn tỉnh xảy ra 93 vụ TNGT đường bộ làm 57 người chết, 57 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 55,2 triệu đồng. So với năm 2013, số vụ TNGT giảm 21%, số người chết giảm 11%, số người bị thương giảm 39%. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014, lần đầu tiên, sau 10 năm thành lập, Công an Hậu Giang được Thủ tướng tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.