Hậu Giang: Bệnh giao mùa đang có chiều hướng gia tăng

13/06/2014 04:08 GMT+7

Bác sĩ Võ An Ninh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn ghi nhận 32 ca dương tính với bệnh sởi, gần 370 ca tay chân miệng, 70 ca sốt xuất huyết… Tuy chưa có trường hợp nào tử vong do các bệnh nêu trên gây ra nhưng số người mắc bệnh xảy ra ở nhiều nơi, nguy cơ dịch bệnh tăng nhanh trong thời gian tới là rất cao.

Song song đó, dịch bệnh giao mùa trên người như sốt phát ban, tay chân miệng, sởi, thương hàn, tiêu chảy, thủy đậu... có chiều hướng gia tăng dẫn đến tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến huyện, thành phố.

  Kim Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.