Hậu Giang: Người trồng mía lỗ nặng

20/11/2013 12:09 GMT+7

Đến thời điểm này, nông dân H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã thu hoạch 8.000/9.553 ha mía, năng suất bình quân 105 tấn/ha. Với giá bán tại ruộng từ 740 - 920 đồng/kg, người trồng mía bị lỗ từ 10 - 15 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng NN-PTNT H.Phụng Hiệp, cho biết đây là vụ mía thứ hai liên tiếp, nông dân trong huyện thua lỗ nặng. Trước tình trạng này, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương xác định vào vụ tới sẽ chuyển đổi hơn 4.000 ha mía sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn như: chanh không hạt, quýt đường, bưởi da xanh..., chỉ giữ lại vùng mía nguyên liệu khoảng  5.000 ha, canh tác giống mới cho năng suất, chất lượng cao trong vùng đê bao khép kín, tập trung tại 2 thị trấn Búng Tàu, Cây Dương và 2 xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng.

Lập Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.