Hồi phục nơi tìm thức ăn cho sếu đầu đỏ

01/04/2014 09:33 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chấp thuận đề xuất của Vườn quốc gia Tràm Chim (H.Tam Nông) lập kế hoạch hồi phục bãi cỏ năn cho sếu đầu đỏ tìm thức ăn.

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa chấp thuận đề xuất của Vườn quốc gia Tràm Chim (H.Tam Nông) lập kế hoạch hồi phục bãi cỏ năn cho sếu đầu đỏ tìm thức ăn.

Trong  năm 2013, lượng sếu đầu đỏ về Tràm Chim trú ngụ có hơn 50 con nhưng năm nay số lượng sếu về có khả năng giảm, hiện chỉ mới xuất hiện hơn 20 cá thể. Nguyên nhân sếu về giảm do các bãi cỏ năn đã bị hư hại bởi nhiều tác động, trong khi đó thức ăn của sếu là củ năn, nếu không nhanh chóng hồi phục lại nơi kiếm ăn sếu sẽ bỏ đi nơi khác trú ngụ.

Thanh Dũng

>> Sếu đầu đỏ di trú về Khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ
>> Sếu đầu đỏ và chuyện giá rẻ
>> Giành đất với... sếu đầu đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.