Khảo cổ đền thờ Thiên Hộ Dương và miếu Bà Chúa Xứ

20/08/2014 07:13 GMT+7

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Đồng Tháp cho biết Bộ VH-TT-DL vừa cho phép Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thăm dò khảo cổ tại vị trí xây dựng đền thờ Thiên Hộ Dương (ảnh) và miếu Bà Chúa Xứ thuộc Khu di tích Gò Tháp (xã Tân Kiều, H.Tháp Mười, Đồng Tháp).

Khảo cổ đền thờ Thiên Hộ Dương và miếu Bà Chúa Xứ 

Thời gian thăm dò khảo cổ từ ngày 15.8 đến ngày 15.10 trên diện tích 40 m2 (đền thờ Thiên Hộ Dương 20 m2, miếu Bà Chúa Xứ 20 m2). Trong thời gian khảo cổ, những hiện vật thu thập được phải tạm nhập vào Bảo tàng tổng hợp tỉnh Đồng Tháp để giữ gìn, bảo quản...

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.