Khổ vì cúp điện

01/08/2014 09:58 GMT+7

Theo phản ánh của người dân tại 3 xã Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu (H.An Phú, An Giang), hơn 2 tháng nay, bà con rất khổ sở vì mỗi ngày cứ khoảng 15 hoặc 16 giờ là điện bị cúp, phải đến 20 hay 22 giờ cùng ngày mới có lại.

Khổ vì cúp điện

Không có điện, buộc bà con phải thắp đèn dầu hoặc sử dụng đèn sạc (ảnh). Việc cắt điện thường xuyên vào ban đêm làm xóm ấp tối thui, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tưới hoa màu, vườn cây ăn trái cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo ông Dương Hóc Chiêu, Phó giám đốc Công ty Điện lực An Giang, năm 2010, công ty đã xây trạm để cung cấp điện cho 3 xã nói trên nhưng do vướng khâu giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa xây xong. Hiện 3 xã này kéo điện từ trạm TX.Tân Châu nhưng nơi đây đang quá tải buộc phải cắt điện để đề phòng sự cố.

Tin, ảnh: Thanh Dũng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.