Kiểng “tí hon” hút hàng

04/02/2013 09:53 GMT+7

Những năm gần đây, nhà vườn miền Tây đã tận dụng tay nghề, kỹ thuật trồng các loài cây ăn trái như đu đủ, quýt hồng Lai Vung thành cây kiểng độc đáo, có hình dáng “tí hon” để cung ứng cho thị trường tết.

Kiểng “tí hon” hút hàng
Đu đủ kiểng giá 700.000 đồng/cây

Trong đó quýt kiểng của nhà vườn Lai Vung (Đồng Tháp) đã nổi danh. Một cây quýt kiểng trồng trong chậu, có chiều cao từ 0,8 -1,2 m, giá từ 2 - 3 triệu đồng/chậu. Riêng đu đủ kiểng có chiều cao từ 0,8 - 1 m mới xuất hiện ở vùng Chợ Mới (An Giang) bán với giá 700.000 đồng/cây. Điều thú vị là những cây kiểng này vẫn ra trái rất nhiều và mùi vị không khác so với trái thường. Tuy nhiên, do chúng rất khó trồng, tỷ lệ thành công rất ít, chỉ cung ứng cho thị trường tết vài trăm cây nên tiêu thụ rất đắt.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

 

 

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.