Lại sập bẫy lừa trúng thưởng

09/10/2014 09:32 GMT+7

Dù lừa đảo qua mạng không phải thủ đoạn mới, nhưng kẻ gian tung ra giải thưởng “khủng”, thủ tục đơn giản nên bị hại thường xuyên sập bẫy.

Lương Công Hay bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Nguyễn Tú

Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Công Hay (trú H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 4.2014, Hay mua tên miền mang***.com và xây dựng website này làm công cụ lừa đảo. Hay dùng mạng xã hội “thả câu”, bất kỳ ai truy cập vào website đều được trúng thưởng 1 xe tay ga đắt tiền cùng 50 triệu đồng. Hay còn bịa ra đơn vị trả thưởng là Công ty CP Kỹ thuật số truyền thông tương tác (Inter Media) đóng tại 66 Võ Văn Tần, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Ông Hà Văn Cương (trú H.Lang Chánh, Thanh Hóa) gọi điện theo số chỉ dẫn trên website thì gặp Hay, Hay tự xưng là Hoàng Minh Vũ, nhân viên Inter Media yêu cầu ông Cương nạp 7 triệu đồng tiền thẻ cào để Hay làm thủ tục và Hay đã chiếm đoạt. Chiều 29.9 đến lượt ông H.D.H (45 tuổi, trú TP.Thanh Hóa) sập bẫy lừa cũng bởi kẻ gian xưng nhân viên Công ty Inter Media. May sao khi ông H. nộp gần 1 triệu đồng thì cảnh giác nên từ chối nộp thêm 3,7 triệu đồng theo yêu cầu và nhờ người thân ở Đà Nẵng xác minh mới phát hiện lừa đảo. Mới đây, ngày 6.10 công ty “ma” này gửi thông báo học sinh T.V.A (TP.Sơn La) trúng thưởng 1 chiếc tay ga, 50 triệu đồng và chuyến du lịch 3 ngày tại Bà Nà, đồng thời yêu cầu em này nộp gần 3,7 triệu đồng tiền thủ tục. Trước đó, bà N.T.H (47 tuổi, trú TP.Tuyên Quang) cũng đã sập bẫy tương tự.

 

Không chỉ chọn địa chỉ 66 Võ Văn Tần, các đối tượng lừa đảo qua mạng cũng chọn ngôi nhà trên đường Tôn Thất Đạm, Q.Thanh Khê đặt trụ sở công ty “ma” trong khi nhà này của ông N.Q. và ông này rất khổ sở vì nhiều lần phải tiếp đón khách đến xác minh.

Không chỉ lừa trúng thưởng qua mạng, nạn lừa qua facebook mà nguyên nhân từ chính sự nhẹ dạ đến ngớ ngẩn của bị hại cũng khiến cơ quan điều tra đau đầu. Công an TP.Đà Nẵng cũng đã vừa bắt tạm giam Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (21 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ) về hành vi sử dụng mạng internet để lừa đảo. Thảo lập facebook bán áo quần, sử dụng hình ảnh sao chép rồi rao giá sỉ. Thủ đoạn của Thảo là đánh vào tâm lý muốn hàng giá rẻ mà không cần xem hàng của nhiều người, Thảo nổ thường xuyên đi lấy hàng Thái Lan, có kho hàng hoành tráng... qua đó lừa các nạn nhân số tiền gần 70 triệu đồng.

Cũng qua facebook, bà V.T.V.N (29 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cũng mất đứt 5 triệu đồng do kẻ gian sử dụng tài khoản facebook của đồng nghiệp bà N. hỏi mượn tiền. Bà N.T.A.D (51 tuổi, trú P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) cũng bị kẻ lừa đảo dùng facebook người thân nhờ mua 6 triệu đồng card điện thoại.

Trung tá Kiều Văn Vương, Phó trưởng Công an Q.Thanh Khê cho hay, việc đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo qua mạng rất phức tạp do các đối tượng ở địa phương khác, nhưng sử dụng địa chỉ giả mạo trên địa bàn Q.Thanh Khê, do đó người dân phải hết sức cảnh giác bởi không có chuyện dễ dàng trúng thưởng cả trăm triệu đồng như vậy. Tuy nhiên, các nạn nhân rất dễ sập bẫy bởi số tiền ban đầu nộp vào thấp nên nên họ cũng muốn thử vận may, khi kẻ lừa đảo yêu cầu nộp thêm thì nạn nhân lại lún sâu bởi nếu không nộp thì mất số tiền trước đó.

Nguyễn Tú 

>> Dính' chiêu lừa trúng thưởng
>> Rộ chiêu lừa trúng thưởng
>> Bị lừa trúng thưởng trên mạng
>> Cảnh giác chiêu lừa trúng thưởng
>> Chiêu lừa trúng thưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.