Mênh mông sông Nhuệ

10/08/2013 08:32 GMT+7

Từ sáng qua 9.8, trên địa bàn Hà Nội hầu như không còn mưa, nhưng đây cũng là lúc sông Nhuệ nhận đủ nước và tạo nên cảnh ngập lụt hai bên bờ khiến TP.Hà Nội phải cho phép mở cống Thanh Liệt để tiêu nước vào sông Tô Lịch.

Từ sáng qua 9.8, trên địa bàn Hà Nội hầu như không còn mưa, nhưng đây cũng là lúc sông Nhuệ nhận đủ nước và tạo nên cảnh ngập lụt hai bên bờ khiến TP.Hà Nội phải cho phép mở cống Thanh Liệt để tiêu nước vào sông Tô Lịch.

Theo ghi nhận của người dân, mực nước trên sông Nhuệ năm nay chỉ kém mức nước trong trận lụt năm 2008 khoảng hơn 10 cm và tương đương một trận lụt năm 2000. Dòng sông cạn kiệt ngày thường nay mênh mông nước.

Đây là những hình ảnh được chụp lúc đầu giờ chiều qua, tại hai xã Hữu Hòa (H.Thanh Trì) và Cự Khê (H.Thanh Oai), bên bờ hữu sông Nhuệ. Ngoài con đường liên xã bị ngập sâu 40-50 cm làm giao thông ách tắc, ô tô, xe máy hư hỏng, đời sống hàng nghìn hộ dân ven sông cũng bị ảnh hưởng vì nước lũ.

Mênh mông sông Nhuệ 1
Vợ chồng người đánh cá này nói: “Kém gần gang nước nữa là bằng năm 2008”

Mênh mông sông Nhuệ 2
Một chú bé ở xóm Điếm, xã Hữu Hòa đang ngồi trước cửa căn nhà ngập nước

Mênh mông sông Nhuệ 3
Nước lênh láng trong một cửa hiệu cắt tóc

Mênh mông sông Nhuệ 4
Xe đạp, xe máy như bơi trong biển nước

Mênh mông sông Nhuệ 5
Sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế công nghiệp lội nước đến trường

Mênh mông sông Nhuệ 6
Nước ngập trong một cửa hàng điện lạnh ở Hữu Hòa

Mênh mông sông Nhuệ 7
Xe chết máy giữa đường

Mênh mông sông Nhuệ 8
Cầm lưới đi bắt cá trên đường làng

Mênh mông sông Nhuệ 9
Đi mua đồ ăn trong ngày nước lụt

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

>> Hà Nội còn ngập 10 ngày nữa
>> Hà Nội sau bão số 6: Xe ba gác... đắc dụng
>> ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn, điểm xét tuyển
>> Hàng quán ở Hà Nội ế ẩm vì mưa bão
>> Mưa sau bão làm Hà Nội ngập nhiều nơi
>> Mưa to ở Hà Nội, cây ngã đè chết 1 người
>> Phố cổ Hà Nội chìm trong biển nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.