Miền núi Quảng Nam bức xúc với chế độ 116

11/12/2012 09:44 GMT+7

Công chức huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam) phản ứng việc chi trả chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP (dành cho cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang vùng đặc biệt khó khăn).

Theo đó, sẽ không chi trả cho đối tượng hợp đồng, thậm chí bị thu hồi 7 triệu đồng/người khoản trợ cấp ban đầu. Trước đó, giáo viên khu vực đồng bằng Quảng Nam cũng bức xúc vì việc tạm dừng chi trả chế độ. UBND tỉnh Quảng Nam thừa nhận văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định nhiều nội dung khó hiểu, chưa phù hợp thực tế địa phương... nên chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ hướng dẫn.

Căn cứ giải đáp của Bộ Nội vụ, Quảng Nam xác định đối tượng đến công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trước ngày 1.3.2011 (thời điểm NĐ 116 có hiệu lực) không được trợ cấp 10 tháng lương; chi chưa đúng thì phải thu hồi. Với đối tượng hợp đồng, chỉ thực hiện chi trả theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.