Ngư dân sát cánh đuổi giàn khoan Trung Quốc

19/05/2014 09:51 GMT+7

Bất chấp Trung Quốc huy động nhiều tàu vũ trang đe dọa, tấn công ngư dân Việt Nam quanh khu vực giàn khoan HD-981, xâm phạm thềm lục địa nước ta, chiều 15.5 tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) diễn ra lễ xuất bến của ngư dân ra Hoàng Sa để tiếp sức cho tàu chấp pháp Việt Nam đẩy đuổi giàn khoan phi pháp.

Bất chấp Trung Quốc huy động nhiều tàu vũ trang đe dọa, tấn công ngư dân Việt Nam quanh khu vực giàn khoan HD-981, xâm phạm thềm lục địa nước ta, chiều 15.5 tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) diễn ra lễ xuất bến của ngư dân ra Hoàng Sa để tiếp sức cho tàu chấp pháp Việt Nam đẩy đuổi giàn khoan phi pháp.

 
Tàu ĐNa 90611 sau khi hạ thủy cùng các tàu DVHCNC khác thẳng tiến Hoàng Sa tiếp sức ngư dân bám biển - Ảnh: Nguyễn Tú

6 tàu cá công suất lớn cùng hơn 100 ngư dân trai tráng bên cạnh việc bám biển, giữ ngư trường Hoàng Sa còn tham gia cùng các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư tiến sâu vào khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép. Ngư dân Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị các băng rôn, biểu ngữ, loa phóng thanh để phản đối hành vi bạo ngược của Trung Quốc, yêu cầu rút ngay giàn khoan. Dịp này Hội doanh nghiệp Q.Hải Châu (Đà Nẵng) hỗ trợ 6 tàu cá, mỗi tàu 6 triệu đồng bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm. Ngoài 6 tàu cá công suất lớn của Đà Nẵng, cũng đã liên lạc với các tàu bạn từ Huế đến Phú Yên sẽ gặp nhau trên đường thẳng tiến Hoàng Sa.

Trước đó, sáng 14.5 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (DVHCNC) ĐNa 90611 công suất lớn thứ nhì Đà Nẵng với 850 CV cũng đã hạ thủy tại triền đà Công ty CP Ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (âu thuyền Thọ Quang). Tàu trị giá 3,2 tỉ đồng, ngoài khoản vay 600 triệu đồng, chủ tàu là ông Trần Toàn (55 tuổi, trú P.Thuận Phước, Q.Hải Châu) cho biết đang chờ UBND TP phê duyệt mức hỗ trợ 800 triệu đồng theo chủ trương khuyến khích phát triển đội tàu công suất lớn. Ông Toàn cho biết tàu dài 24m, rộng 5,4m, cao 3,2m với 18 hầm chứa chở được 70 tấn hàng, phạm vi hoạt động ngoài 300 hải lý và dự kiến đến tháng 6 mới hoàn tất nhưng trước sự việc Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế khiến ông rất bức xúc và đẩy nhanh thi công, vượt tiến độ 1 tháng để kịp hỗ trợ tàu bạn.

Theo Sở NN-PTNT, đây là chiếc tàu thứ 6 trong Tổ DVHCNC Đà Nẵng, ngoài ĐNa 90611 ông Toàn còn có tàu ĐNa 90511 công suất 500 CV. Ngay sau khi hạ thủy sáng 14.5, tàu ĐNa 90611 cùng các tàu Tổ DVHCNC thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa, nơi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 xâm phạm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế VN để tiếp dầu, đá ướp cá, nhu yếu phẩm đồng thời thu mua hải sản của các tàu cá VN đưa về bờ. Bên cạnh đó, tàu còn tiếp sức cho các đội tàu cá bám biển dài ngày hơn để giữ vững ngư trường Hoàng Sa. Ông Trần Toàn, Tổ phó Tổ DVHCNC TP khẳng định: “Hàng trăm tàu cá ngư dân VN mấy ngày qua vẫn ra Hoàng Sa quyết tâm bám biển, chúng tôi cũng quyết làm trọn nhiệm vụ hậu cần của mình!”. Theo Sở NN-PTNT hiện ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa có 87 tổ đội với 567 tàu cá của TP đánh bắt. Nếu tính  4 nghiệp đoàn nghề cá Đà Nẵng với 461 tàu thì tính đến ngày 15.5 đang hiện diện 350 tàu cùng hơn 2.300 lao động trên biển.

Ông Nguyễn Đỗ Tám, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho hay từ năm 2012 đến nay UBND TP đã hỗ trợ ngư dân đóng mới 13 tàu cá công suất lớn với mức từ 500 – 800 triệu đồng/tàu, năm 2014 ngư dân đã đăng ký đóng mới 10 tàu công suất lớn và các tàu này cũng đang làm hồ sơ hỗ trợ. Đặc biệt việc liên tục hạ thủy những tàu công suất lớn xấp xỉ 1.000 CV thời gian gần đây đã cho thấy ngư dân có ý chí mạnh mẽ, cùng sát cánh với lực lượng chấp pháp VN giữ chủ quyền vùng biển, đẩy đuổi giàn khoan HD-981 của Trung Quốc.

Nguyễn Tú

>> Ngư dân Việt Nam bị phía Trung Quốc đánh đập ở Hoàng Sa
>> Hỗ trợ 14 ngư dân bị kiểm ngư Trung Quốc tấn công, đánh đập
>> Lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đánh đập hai ngư dân Việt Nam đến ngất xỉu
>> TP.HCM hỗ trợ hơn 9 tỉ đồng cho lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.