Ngừng tiếp nhận kinh doanh lưu trú nhiều khu vực

25/10/2013 09:43 GMT+7

Ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết địa phương ngừng tiếp nhận hồ sơ xin phép kinh doanh lưu trú tại những khu vực “hết chỉ tiêu”, căn cứ theo kế hoạch điều chỉnh định hướng phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú và đề án phát triển mô hình lưu trú trong nhà dân (homestay) đến năm 2015.

Ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết địa phương ngừng tiếp nhận hồ sơ xin phép kinh doanh lưu trú tại những khu vực “hết chỉ tiêu”, căn cứ theo kế hoạch điều chỉnh định hướng phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú và đề án phát triển mô hình lưu trú trong nhà dân (homestay) đến năm 2015.

Có 3 loại hình không tiếp nhận hồ sơ đợt này gồm homestay, biệt thự du lịch, khách sạn. Cụ thể, các khu vực bị ngừng: An Hội - P.Minh An, đường Trần Nhân Tông, khối Thanh Tây - P.Cẩm Châu, khối Xuyên Trung - P.Cẩm Nam (homestay); tuyến Nguyễn Du - Ngọc Thành, Hùng Vương, khối 2-3 Ngọc Thành, khối Tu Lễ, tuyến trên cầu Xã Tang đi Thanh Hà - phường Cẩm Phô (biệt thự du lịch và khách sạn).

Riêng loại hình biệt thự  du lịch còn “cấm” thêm ở các khối phố Thanh Tây, Thanh Nam, Sơn Phô 1, Trường Lệ (P.Cẩm Châu). Đây là những khu vực quá tải về dịch vụ kinh doanh lưu trú, nên địa phương điều chỉnh để đảm bảo công bằng cho loại hình du lịch trải nghiệm, đồng thời ngăn ngừa tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và tệ nạn xã hội… Được biết, hiện Hội An đã có 134 cơ sở lưu trú các loại với 3.906 phòng, trong đó 61 nhà dân tham gia loại hình homestay.

H.X.H - Q.Phương

>> Hội An ngừng cấp phép kinh doanh lưu trú ở nhiều khu vực
>> Trải nghiệm du lịch homestay
>> Homestay ở làng Cơtu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.