Nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng

30/06/2015 10:33 GMT+7

Bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc có nguy cơ bùng phát thành dịch tại Quảng Nam khi bệnh đã xuất hiện tại thôn Ngọc Sơn Đông (xã Bình Phục, H.Thăng Bình) gây hại cho 7 con bò và 1 con heo.

Bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc có nguy cơ bùng phát thành dịch tại Quảng Nam khi bệnh đã xuất hiện tại thôn Ngọc Sơn Đông (xã Bình Phục, H.Thăng Bình) gây hại cho 7 con bò và 1 con heo.

Ngay sau đó, Trạm Thú y H.Thăng Bình đã tiêu hủy bắt buộc con heo và cách ly 7 con bò để điều trị, sát trùng vết thương, đồng thời có những biện pháp hỗ trợ lực lượng thú y cơ sở khống chế dịch bệnh.
Ông Lê Muộn, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết tại (H.Quế Sơn) và tại H.Đông Giang cũng xảy ra LMLM, song đã khống chế được dịch bệnh. Sở NN-PTNT Quảng Nam đã đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các thôn, tổ có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp nhanh chóng tổ chức tiêm bổ sung; đồng thời yêu cầu người tham gia vận chuyển, kinh doanh gia súc trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật...
Đối với những địa phương có bệnh LMLM cần xử lý, khống chế, không để lây lan diện rộng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.