Nửa đêm, đổ xăng đốt cháy 2 mẹ con

25/07/2014 08:20 GMT+7

Sáng ngày 23.7, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận 2 mẹ con chị A Si Giá (26 tuổi, người dân tộc Chăm) và bé Pha Sì Nì (2 tuổi, cùng ngụ ấp 4, xã Xuân Hưng, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) trong tình trạng bị phỏng nặng.

Trước đó, khoảng 11 giờ đêm 22.7, khi đang ngủ với con gái trong phòng, chị A Si Giá bất ngờ thấy có người tạt vào mình một chất nước lành lạnh, rồi bật quẹt ga đốt cháy khiến 2 mẹ con chị bốc cháy. Trong đó, chị Giá bị phỏng 30% diện tích cơ thể (độ 3), toàn bộ nửa phần người từ bụng lên đầu chị bị phỏng sâu, cháy đen và phù nề. Riêng bé Nì bị phỏng một bên người, tai và tay.

Hiện Công an H. Xuân Lộc (Đồng Nai) đang điều tra vụ việc.

Gia Khánh

Xe du lịch 7 chỗ lao lên con lươn

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ ngày 24.7, trên đại lộ Bình Dương, đoạn giao với đường vào trung tâm thương mại Becamex (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm 2 người bị thương. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô 7 chỗ biển số 61A- 106.20 đi từ trong trung tâm thương mại ra đại lộ Bình Dương. Lúc này có một xe ô tô vượt đèn vàng chạy cắt mặt với xe ô tô 7 chỗ khiến tài xế bị mất lái, xảy ra va quẹt với xe máy biển số 61FE-5170 làm 2 người đi phụ nữ đi trên xe máy bị thương nặng. Sau khi va chạm với xe máy, xe ô tô 7 chỗ tiếp tục lao lên con lươn mới dừng lại.

Đỗ Trường

TP.Cần Thơ: 515 hồ sơ tham gia cuộc thi sáng tạo

UBND TP.Cần Thơ vừa tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2014. Cuộc thi năm nay thu hút 515 hồ sơ dự thi, tập trung vào 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, sản phẩm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Chung cuộc, 4 giải nhất đã thuộc về Trần Bá Huy (Tiểu học Thị trấn Thới Lai 1); nhóm tác giả Quan Thanh Hải, Trần Võ Khánh Ngân, Trần Thị Nguyễn Nhật (THPT Châu Văn Liêm); Phạm Quốc Yên (THPT Thới Long); Nguyễn Diệp Xuân Quang (THCS Đoàn Thị Điểm)…

Hương Giang

Nạo vét 450.000 m3 cát tại cửa biển Tam Quan

UBND tỉnh Bình Định đã giao cho UBND H.Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành nạo vét, thông luồng cửa biển Tam Quan (xã Tam Quan Bắc) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào. Phương án nạo vét được đưa ra là mở luồng về phía bờ bắc, kích thước luồng rộng 30m, dài 750 m, chiều sâu hạ thấp đến cao trình - 4,5m, diện tích nạo vét mở rộng ra toàn khu vực bãi cát tích tụ phía nam núi, khối lượng nạo vét khoảng 450.000 m3.

Theo kết quả đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng  bồi lấp cửa Tam Quan (do PGS-TS Đỗ Minh Đức, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện từ 2012-2014), lượng bồi lấp tại cửa biển này từ 45.000 - 100.000 m3/năm và biến động theo mùa.

Hoàng Trọng

Đề nghị hỗ trợ 160 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông

Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long vừa gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét hỗ trợ cho địa phương 160 tỉ đồng để thực hiện việc cải tạo và nâng cấp một số công trình xây dựng hạ tầng giao thông như: thảm bê tông nhựa nóng, hệ thống cống thoát nước trên QL1 và đường tỉnh 902; mở rộng QL 53 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long và triển khai công trình xây dựng cầu Ông Me lớn…

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.