Phản cảm thí sinh trèo rào sờ đầu rùa cầu may

03/07/2014 12:23 GMT+7

Hôm 2.7, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), hàng ngàn lượt thí sinh và phụ huynh tới làm lễ cầu may. Vì quá đông người tập trung tại khu vực Văn Miếu nên có nhiều thí sinh đã bất chấp quy định, nhảy rào vào sờ đầu cụ rùa để… cầu may.

Hôm 2.7, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), hàng ngàn lượt thí sinh và phụ huynh tới làm lễ cầu may. Vì quá đông người tập trung tại khu vực Văn Miếu nên có nhiều thí sinh đã bất chấp quy định, nhảy rào vào sờ đầu cụ rùa để… cầu may.

Thí sinh vượt hàng rào, sờ đầu Rùa cầu may ở Văn Miếu- Quốc Tử Giám trưa 2.7 - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Thí sinh vượt hàng rào, sờ đầu rùa cầu may ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trưa 2.7 - Ảnh: Nguyễn Tuấn 

Ngay từ 7 giờ sáng, các tuyến phố dẫn về khu di tích Văn Miếu như Tôn Đức Thắng, Cát Linh đã ùn tắc. Mặc dù Trung tâm quản lý khu di tích đã bố trí hai quầy bán vé tham quan nhưng lượng khách quá đông nên phải xếp hàng chờ mua vé.

Tại khu vực đặt bia tiến sĩ, mặc dù năm nay trung tâm quản lý khu di tích đã dựng hàng rào bằng inox bảo vệ, thay vì hàng rào mềm bằng lụa đỏ trước đây, nhưng nhiều thí sinh vẫn trèo qua hàng rào, nhảy vào khu vực đặt bia đá, xoa đầu cụ rùa để cầu may.

Khu vực này trở nên náo loạn hơn vào khoảng giữa trưa, sau khi các tình nguyện viên nghỉ thay ca. Chỉ trong vòng 5 phút trưa 2.7, có hàng chục lượt thí sinh trèo rào, dẫm vào khu vực đặt bia tiến sĩ để xoa hết lượt đầu cụ rùa ở các tấm bia đá. Một số thí sinh còn thản nhiên đứng ngồi tạo dáng chụp hình bên cạnh đầu cụ rùa tạo nên hình ảnh rất phản cảm, làm mất đi vẻ tôn kính thiêng liêng ở khu di tích.

Thậm chí, nhiều thí sinh còn được bố mẹ canh chừng bảo vệ giúp để vượt hàng rào vào xoa đầu cụ rùa cầu may. Mỗi khi thấy bóng dáng lực lượng bảo vệ, các thí sinh đồng loạt tháo chạy, tạo nên khung cảnh hết sức nhốn nháo.

Trao đổi với Thanh Niên, bà Đỗ Thị Tám - Phó giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho biết, 3 ngày gần đây, lượng du khách đổ về khu di tích tăng đột biến, ước tính trung bình khoảng 7.000-8.000 lượt du khách/ngày, trong đó chủ yếu là thí sinh và người nhà.

Về nạn sờ đầu rùa, bà Tám cho biết, lực lượng bảo vệ, thanh niên tình nguyện luôn túc trực hướng dẫn, nhắc nhở, yêu cầu thí sinh và người nhà chấp hành nghiêm việc tham quan tại hệ thống bia tiến sĩ. 

Nguyễn Tuấn

>> Vén dây, vượt rào sờ đầu rùa cầu may
>> Sờ đầu rùa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.