Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù

28/03/2014 09:50 GMT+7

Nhằm cải thiện sức hấp dẫn của du lịch ĐBSCL, Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL) vừa tổ chức Hội thảo liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng ĐBSCL, tại TP.Cần Thơ.

Theo Tổng cục Du lịch, hiện các loại hình du lịch ở ĐBSCL chưa thật sự đặc sắc để thu hút khách du lịch quay trở lại. Tồn tại lớn nhất chính là sản phẩm du lịch trùng lắp, chủ yếu dựa vào cái có sẵn mà chưa quan tâm đến nhu cầu của khách du lịch, cũng như xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và liên kết với nhau.

Qua ý kiến các địa phương, Tổng cục Du lịch đã đưa ra định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của ĐBSCL dựa trên đặc điểm về tài nguyên du lịch và thế mạnh về địa lý. Các loại hình du lịch vùng ĐBSCL tới đây sẽ hình thành gồm: du lịch sinh thái miệt vườn; tham quan vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước, rừng tràm, các di tích cách mạng; du lịch lễ hội, tín ngưỡng văn hóa; du lịch biển đảo…

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.