Tổ chức đại giới đàn ở Quảng Trị sau hơn 75 năm

03/08/2015 09:31 GMT+7

Chiều 1.8, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị), Ban trị sự giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức khai mạc đại lễ giới đàn Chí Khả.

Chiều 1.8, tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị), Ban trị sự giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức khai mạc đại lễ giới đàn Chí Khả.

Quang cảnh lễ khai mạc đại lễ giới đàn Chí Khả - Ảnh: Nguyễn Phúc
Dự đại lễ, có hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự T.Ư giáo hội Phật giáo VN; các vị chức sắc thuộc Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự T.Ư giáo hội Phật giáo VN; các vị thuộc Ban trị sự giáo hội Phật giáo VN các tỉnh, thành; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và hàng ngàn phật tử...
Theo hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo VN tỉnh Quảng Trị, chánh chủ đàn đại giới đàn Chí Khả đây là đại giới đàn đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị sau hơn 75 năm qua. Đại giới đàn với danh hiệu Chí Khả, là tôn hiệu của đức tổ khai sinh tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang.
Cũng trong dịp này đại giới đàn đã tiếp nhận và sẽ làm lễ thọ giới cho 68 vị tỳ kheo, 20 vị tỳ kheo ni, 30 vị thức xoa ma na, 85 vị sa di, 33 vị sa di ni, 43 vị bồ tát tại gia và 594 vị thập thiện... Đại giới đàn Chí Khả sẽ kéo dài đến hết ngày 3.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.