Trao nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

22/01/2014 10:28 GMT+7

Ngày 20.1, Quỹ nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước, UBND xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phạm Văn Thành (SN 1947, ngụ thôn 2, xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập).

Căn nhà có diện tích 63m2, tường xây, mái lợp tôn, cửa sắt, nền gạch men, với tổng giá trị là 90 triệu đồng. Trong đó, Quỹ nỗi đau da cam TTXVN hỗ trợ 30 triệu, còn lại do gia đình đầu tư thêm.

Tỉnh Bình Phước có hơn 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nhiều người bị mắc bệnh ung thư đã mất. Tính đến nay, tỉnh Bình Phước mới công nhận được 901 người đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học, trong đó có 335 người là thế hệ con, cháu và còn nhiều người đang chờ được giám định bệnh tật.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.