Tuyệt đối không buộc người nghèo đóng góp xây dựng nông thôn mới

25/08/2015 09:36 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc phân bổ ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc phân bổ ngân sách nhà nước và huy động nguồn ngoài ngân sách để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương, không quy định cứng nhắc tỉ lệ chi của nhà nước và đóng góp của nhân dân.

Tuyệt đối không được yêu cầu người dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân, không giao chỉ tiêu huy động, không gắn việc đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng, không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp xây dựng nông thôn mới.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.