Vĩnh Long: Nghề sản xuất gốm xuất khẩu lao đao

30/03/2013 10:53 GMT+7

Hội nghề gốm Vĩnh Long cho biết do tình hình kinh tế thế giới không thuận lợi, thị trường dần bị thu hẹp… nên hiện toàn tỉnh chỉ còn 32 cơ sở sản xuất gốm xuất khẩu, giảm hơn 73% so với năm 2007. Hầu hết các cơ sở sản xuất gốm đã chuyển đổi nghề vì lợi nhuận thấp, thậm chí là thua lỗ.

Hội nghề gốm Vĩnh Long kiến nghị Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất gốm xuất khẩu tiếp cận vốn ngân hàng để vừa khôi phục sản xuất, vừa đầu tư công nghệ mới nhằm giảm giá thành,  nâng cao tính cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Bá Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.