Xả trực tiếp nước thải từ mỏ vàng ra sông Bồng Miêu

19/01/2015 06:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Besra VN) chấm dứt ngay việc bơm nước rồi xả thải trực tiếp ra sông Bồng Miêu ở H.Phú Ninh. Khu vực khai thác ở Núi Kẽm và đập thải số 3 (nơi chứa quặng thải nguy hại) cũng được yêu cầu kiểm soát độ an toàn như xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn trước khi thải ra môi trường, xây rào chắn, biển cảnh báo…

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Besra VN) chấm dứt ngay việc bơm nước rồi xả thải trực tiếp ra sông Bồng Miêu ở H.Phú Ninh. Khu vực khai thác ở Núi Kẽm và đập thải số 3 (nơi chứa quặng thải nguy hại) cũng được yêu cầu kiểm soát độ an toàn như xử lý sơ bộ nước mưa chảy tràn trước khi thải ra môi trường, xây rào chắn, biển cảnh báo…

Theo Công văn số 207/UBND-KTN do Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký, những sai phạm của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu sẽ được xử lý vi phạm hành chính, sau khi có kết quả phân tích mẫu nước thải tại khu vực lò mà cơ quan chức năng đã lập biên bản kiểm tra trước đó (ngày 8.1).
Đáng chú ý, đối với 60 tấn cyanua mà Besra VN bị đối tác Trung Quốc lừa bán hàng giả hiện đang lưu kho tại mỏ vàng Bồng Miêu, Phước Sơn (Thanh Niên đã thông tin), tỉnh Quảng Nam yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp đảm bảo an toàn trong khi chờ kiểm nghiệm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng phương án xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.