Xây đập ngăn mặn

24/05/2013 09:48 GMT+7

Quảng Nam hiện cùng lúc phải đối phó với tình trạng khô hạn, mặn xâm nhập do cạn kiệt nguồn nước mùa khô và cả nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vào mùa lũ sắp tới.

Trong đó, đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện giao UBND H.Điện Bàn làm chủ đầu tư phải hoàn thành trước ngày 15.6, để phục vụ công tác chống hạn. Tuyến đập này dài 104m. Dự án kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía đông cầu Chìm (H.Duy Xuyên), UBND tỉnh vừa gửi công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình. Năm 2011, khu vực này đã bị sạt lở nghiêm trọng. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo địa phương lập dự án xây kè với tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỉ đồng.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.