Xây dựng đền thờ liệt sĩ trong chiến dịch Thượng Đức

07/05/2014 10:11 GMT+7

Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) vừa tổ chức lễ lạc thành đền thờ tại chùa Hà Tân, xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, Quảng Nam), an vị và cầu siêu cho gần 1.000 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Thượng Đức (1974 - 2014).

Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) vừa tổ chức lễ lạc thành đền thờ tại chùa Hà Tân, xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, Quảng Nam), an vị và cầu siêu cho gần 1.000 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Thượng Đức (1974 - 2014).

Đền thờ được xây dựng bên sông Vu Gia, nơi cách đây 40 năm đã diễn ra những trận đánh ác liệt với sự tham gia, hiệp đồng tác chiến của các sư đoàn quân chủ lực trực thuộc Quân đoàn 2 như: Sư đoàn 304, 424, trung đoàn 219 và bộ đội địa phương Quảng Đà đã đánh tan lực lượng địch đông gấp nhiều lần, giải phóng quận lỵ Thượng Đức - một căn cứ quân sự lớn của địch ở miền Nam, là tiền đồn bảo vệ khu liên hợp quân sự Đà Nẵng.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ (Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; nguyên Sư trưởng Sư đoàn 304, Quân đoàn 2) cho rằng việc xây dựng đền thờ đã làm ấm lòng vong linh các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Thượng Đức.

Hữu Trà

>> Khởi công tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ mỏ thiếc Tĩnh Túc
>> Chung tay tặng sổ tiết kiệm cho con liệt sĩ Trường Sa
>> Chung tay vì cuốn sổ tiết kiệm tặng con liệt sĩ Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.