Vé 'chợ đen' trận chung kết Việt Nam - Malaysia gấp hơn 12 lần giá gốc

14/12/2018 14:43 GMT+7

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tạo thành cảnh tượng nhốn nháo, người bán, kẻ mua vé trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu thuyết phục trên sân khách, vào 19 giờ 30 tối mai, 15.12, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với Malaysia tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách và lượt về được đá trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế trước Malaysia để dành chiếc cup lịch sử trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2018.
Nhốn nháo “chợ vé” trước cổng trụ sở VFF
Từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt trước cổng trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người tìm mua vé, người đến lấy vé và bán cho phe vé kiếm lời, tạo lên cảnh tượng nhốn nháo tại đây.
Lực lượng chức năng phải thường xuyên gọi loa, yêu cầu các phương tiện không dừng đỗ dưới lòng đường, tránh tình trạng ùn tắc giao thông.
"Chợ vé" kéo dài hơn 200 m, từ trước cổng trụ sở VFF về phía Sân vận động Mỹ Đình Ảnh Trần Cường
Theo quan sát của PV, những người phe vé tại đây có quan hệ với nhau khá chặt chẽ. Khi khách đặt yêu cầu hỏi mua vé ở mọi khán đài, phe vé sẵn sàng san vé cho nhau để bán cho khách, hoặc gọi điện về, chỉ 10 phút sau là có vé. Cũng có những "chân rết" hỏi thu mua lại vé với giá đã được quy định để kiếm lời.
Những "chân rết" thu mua vé từ những người không có nhu cầu, với mức giá đã được định sẵn để ăn chênh lệch Ảnh Trần Cường
Dịch vụ ship vé cũng nhộn nhịp thu tiền, với mỗi lần vận chuyển vé tới điểm bán, người chạy xe sẽ được 50.000 đồng, có khi được tới 100.000 đồng khi vé bán được giá hời.
Giá vé được thổi lên ngất ngưởng, gấp hơn 12 lần giá gốc
Có mặt tại “chợ vé” trước cổng VFF buổi sáng 14.12, theo ghi nhận của PV, phe vé hoạt động khá rầm rộ, hễ thấy người dừng lại là chèo kéo mua vé, đồng thời hỏi mua lại vé khi thấy người bước ra từ trụ sở VFF.
Vé trận chung kết lượt về được VFF bán ra với 4 mức giá phổ biến 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng/ vé, tùy khán đài.
Trèo kéo khách qua đường mua/bán vé Ảnh Trần Cường
Tuy nhiên, tại "chợ vé", loại 600.000 đồng/vé đã được thổi lên tới 15 triệu đồng/cặp. Tương tự, vé loại 500.000 được bán với giá 12 triệu đồng/cặp; loại 350.000 đồng là 10 triệu đồng; còn loại 200.000 đồng là 6 triệu đồng/cặp.
Chị Lê Thị Mỹ Cẩm (26 tuổi, quê tại Vũng Tàu) cho biết, chị may mắn mua được 4 chiếc vé, loại 350.000 đồng/chiếc từ đợt mở bán online của VFF. Trong lúc đang cầm những tấm vé trên tay để chụp ảnh khoe bạn bè, nhiều người chạy lại hỏi mua với mức giá 6 triệu đồng/cặp, tuy nhiên chị không bán.
Chị Mỹ Cẩm hớn hở với 4 chiếc vé mua được từ hệ thống bán online của VFF Ảnh Trần Cường
“Tôi còn thiếu 2 chiếc nữa, tìm mua tại đây mà đắt quá, họ hét tới 10 triệu đồng/cặp. Ngày mai, người thân từ Sài Gòn bay ra để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mà tôi chưa kiếm nổi 2 chiếc nữa”, chị Cẩm nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.