Phát hiện 2 bức tượng thân người, đầu sư tử

16/04/2017 08:08 GMT+7

Trong đó một bức đã bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình), bức còn lại khá nguyên vẹn ( ảnh ), cao khoảng 1,2 m.

Chiều 15.4, ông Phan Hộ, Giám đốc Ban Quản lý di sản văn hóa thánh địa Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết trong quá trình khai quật, trùng tu nhóm tháp K thánh địa Mỹ Sơn, các công nhân đã phát hiện 2 bức tượng có thân hình người, đầu sư tử.

tin liên quan

Di tích vua Lê bên sông Lam
Dọc theo bờ sông Lam, trên địa phận H.Hưng Nguyên (Nghệ An), có một quần thể di tích lịch sử lâu đời, độc đáo thuộc triều đại nhà Lê cách nay hơn nửa thiên niên kỷ.
Trong đó một bức đã bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình), bức còn lại khá nguyên vẹn (ảnh), cao khoảng 1,2 m.
“Hai bức tượng này có niên đại vào khoảng thế kỷ 11 - 12”, ông Hộ nhận định. Ông Hộ nói thêm, trong quá trình khai quật tại nhóm tháp K các công nhân cũng phát hiện nhiều hiện vật kiến trúc như trụ cửa, lanh tô… bằng sa thạch cùng hệ thống tường bao xung quanh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.