Phát hiện quả bom nặng 250 kg khi đào ao

29/07/2016 12:45 GMT+7

Trong quá trình đào ao, một người đã phát hiện quả bom lớn còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Sáng 29.7, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng cho biết: Ban Công binh của đơn vị này vừa tổ chức di dời 1 quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ tại gia đình ông Nguyễn Đức Cường (thôn Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão) đến nơi tập kết an toàn, để tiêu hủy.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Cường sử dụng máy xúc để đào ao trên diện tích đất canh tác của gia đình, phát hiện 1 vật thể trông giống quả bom dài 1,5 m đường kính 30 cm.
Ngay sau đó, ông Cường đã đến Ban Chỉ huy quân sự huyện An Lão báo cáo và đơn vị này báo cáo Bộ chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng cử lực lượng xuống hiện trường. Xác định vật liệu nổ trên là quả bom còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ có trọng lượng 250 kg, đơn vị này đã tiến hành di dời đến nơi tập kết để tiêu hủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.