Phát minh sơ tán người già ở tầng 26 chỉ trong 90 giây

28/03/2016 19:01 GMT+7

Dân cư sống trong căn hộ thường có chung một quan tâm về tính mạng của mình trong trường hợp tòa nhà rơi vào tình trạng sơ tán khẩn cấp. Với những người già họ phải chạy nạn bằng cách nào?

Dân cư sống trong căn hộ thường có chung một quan tâm về tính mạng của mình trong trường hợp tòa nhà rơi vào tình trạng sơ tán khẩn cấp. Với những người già họ phải chạy nạn bằng cách nào?

Thang tuột chỉ là trò của con nít nhưng thật sự hữu ích cho công dân lớn tuổi trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh chụp màn hình: ShanghaiistThang tuột chỉ là trò của con nít nhưng thật sự hữu ích cho công dân lớn tuổi trong trường hợp khẩn cấp - Ảnh chụp màn hình: Shanghaiist
Một phát minh vừa ra đời của một tay nghiệp dư về cách sơ tán công dân cao tuổi ở 26 tầng chỉ trong 90 giây bằng cách rất đơn giản, đó là thang tuột.
Theo Shanghaiist ngày 25.3, phát minh thang tuột sơ tán dân cư trong tòa nhà chỉ trong vòng 90 giây là của ông Zhou Miaorong, người Trung Quốc, 70 tuổi. Theo ông Zhou, thang tuột này tuy chỉ là trò chơi cho trẻ con nhưng là thứ có thể cứu giúp những người cao tuổi trong trường hợp khẩn cấp.
Theo the Paper, thang tuột được làm bằng thép không rỉ và nhôm, và được đặt sát bức tường của lối thang bộ. Khi được kích hoạt, thang tuột đầu tiên bật ra thì các thang khác cũng bật theo hiệu ứng domino. Cha đẻ của phát minh này gọi nó là “những cầu thang kỳ diệu”.
Phát minh của ông Zhou được nhiều tổ chức chính phủ Trung Quốc ca ngợi. Tuy nhiên, ứng dụng của nó không chỉ giới hạn ở Trung Quốc, ông đã có bằng sáng chế cho phát minh này tại một số quốc gia ở nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.