Rực rỡ sắc hoa ban giữa Thủ đô

27/03/2012 10:51 GMT+7

Hoa ban - một loài hoa đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc được trồng nhiều trên một số con phố của Hà Nội. Tuyến đường Bắc Sơn gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút giới trẻ đến ngắm hoa, chụp ảnh bởi hai bên đường trồng rất nhiều hoa ban đang vào mùa nở rộ.

Hoa ban - một loài hoa đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc được trồng nhiều trên một số con phố của Hà Nội. Tuyến đường Bắc Sơn gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút giới trẻ đến ngắm hoa, chụp ảnh bởi hai bên đường trồng rất nhiều hoa ban đang vào mùa nở rộ.

Vào các buổi trưa và chiều tối, con đường luôn đông đúc người ngắm hoa, luôn vang lên những tiếng nói cười, những lời bình phẩm về hoa. Một số tuyến đường khác như Thanh Niên, Trần Duy Hưng… hoa ban cũng đã bung nở khiến cho người đi đường không khỏi xao xuyến trước màu tim tím của hoa ban.

Hoa ban chỉ nở một lần duy nhất trong năm, thường vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 khi tiết trời đã ấm áp. Hoa có từ 4- 5 cánh, không có mùi thơm như các loài hoa khác. Cánh hoa màu trắng pha sắc tím, nhị màu trắng hồng làm cho hoa nổi bật lên giữa phố phường đông đúc.

Vẻ đẹp nguyên sơ của hoa ban đã khiến cho không ít các bạn trẻ tìm đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh để  lưu giữ những bức hình thật đẹp bên hoa ban.

 
Hoa Ban nở rộ ở phố Bắc Sơn, gần với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
Hoa có 5 cánh, gân màu tím, nhị màu trắng hồng

 
Màu sắc của hoa thu hút những chú ong đến hút mật

 
Các bạn trẻ say sưa chụp ảnh bên hoa

 
Các thiếu nữ rạng ngời bên hoa ban

 
Cô dâu, chú rể cũng muốn có một album ảnh cưới cùng với hoa ban

 
Ghi lại những bức hình đẹp

 
Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng giữa Thủ đô nhộn nhịp

 
Sắc tím hoa ban thu hút nhiều nhiếp ảnh gia 

 Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.