Rủi ro khi mua vé số Vietlott qua mạng

Dù Bộ Tài chính chưa có văn bản nào chấp thuận cho Vietlott phân phối vé số điện toán qua mạng, nhưng thực tế đã có đại lý thu tiền, bán loại vé số này thông qua các ứng dụng “dịch vụ mua hộ vé số điện tử”.

Theo quy định, hiện nay vé số điện toán chỉ được bán trực tiếp tại các đại lý có thiết bị đầu cuối chuyên dụng do Vietlott trang bị, thế nhưng muốn mua vé số Vietlott qua mạng, chỉ cần lên mạng internet tải các ứng dụng về điện thoại, máy tính rồi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử là dễ dàng mua được.
Do hình thức phân phối vé số điện toán qua mạng này chưa được cho phép, dẫn đến người mua có thể gặp rủi ro hoặc bị “lật kèo” khi trúng thưởng lớn.
Nộp tiền mất phí, trúng thưởng… khó đòi
Mới đây anh L. (ngụ TP.HCM) phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc anh mua vé số Vietlott qua ứng dụng docdac.vn và trúng 60.000 đồng, nhưng khi anh muốn rút số tiền trúng thưởng thì bị làm khó. Theo anh L., đầu tháng 4.2017 anh tải ứng dụng docdac.vn về điện thoại để mua vé số Vietlott cho tiện lợi.
Lần đầu tiên anh L., nộp 50.000 đồng vào ứng dụng nhưng không mua được vé số. Sau khi nhận phản ánh của anh L., quản trị ứng dụng này thông báo “mới vận hành nên hệ thống bị lỗi” và hứa sẽ hoàn tiền lại. Sau đó ứng dụng này hoàn tiền lại cho anh L. nhưng trừ mất 20% gọi là lệ phí nộp tiền.
Ngày 22.4, anh L. tiếp tục nộp 500.000 đồng vào ứng dụng, ngay lập tức ứng dụng này đã trừ của anh 100.000 đồng tiền lệ phí. Số tiền còn lại, anh L. dùng đặt mua 6 tờ vé số Vietlott nhưng đều trật. Từ ngày 23.4 - 8.5 anh L. liên tiếp nạp tiền vào ứng dụng docdac.vn và mua tổng cộng 26 tờ vé số điện toán, kết quả đều trật. Đến ngày 26.5, anh L. mua 2 tờ vé số qua ứng dụng nói trên và may mắn trúng giải 3 con số được 60.000 đồng.
Nhưng khi anh làm các bước rút 60.000 đồng thì bên ứng dụng docdac.vn báo phải mất phí 5%. Anh L. tranh cãi trong quy định ứng dụng không nêu mất phí rút tiền trúng thưởng nhưng bên docdac.vn không đồng ý và kiên quyết không cho rút tiền. “Khi nộp tiền vào tài khoản mua vé số đã mất 20% phí dịch vụ, giờ trúng vé số muốn rút tiền ra thì phải mất thêm 5% phí, điều này quá vô lý”, anh L. bức xúc.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện nay ngoài ứng dụng docdac.vn, còn có nhiều ứng dụng khác như Vberlott _vietlott mega645, Xổ số Vietlott Mega 6/45 Max4D… bán vé số điện toán qua mạng dưới hình thức “dịch vụ mua hộ vé số điện tử”.
Rủi ro cho người mua!
Liên quan đến việc anh L. phản ánh, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Vui Phát Tài (chủ ứng dụng docdac.vn), xác nhận có sự việc này. Theo ông Nam, Công ty Vui Phát Tài là đại lý cấp 2 của Vietlott, ngoài việc phát triển các đại lý vé số tại thị trường TP.HCM thì công ty triển khai ứng dụng “dịch vụ mua hộ vé số điện tử”. Người mua chỉ ngồi tại chỗ tải ứng dụng về điện thoại và nộp tiền vào tài khoản hoặc ví điện tử để mua vé số và chịu phí 20%.
Sau khi người mua truy cập vào ứng dụng, tiến hành các bước chọn số, kỳ quay thưởng và chấp nhận mua thì bên ứng dụng sẽ gửi biên nhận về email người chơi. Khi người mua trúng giải thì ứng dụng sẽ gửi thông báo qua email và làm thủ tục cho người chơi rút tiền trúng thưởng. “Trường hợp anh L. phản ánh là do có một số trục trặc, vì bên công ty chúng tôi nghi ngờ người này có 1 nguồn thẻ cào điện thoại bất minh muốn hợp thức hóa ra tiền bằng cách nộp vào ứng dụng và rút ra bằng ví điện tử nên chúng tôi phải có thời gian xác minh. Sau khi xác minh, chúng tôi đã hoàn trả 60.000 đồng lại cho anh L” (?!).

tin liên quan

Quảng Bình tịch thu hơn 700 vé số Vietlott
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 207 Trần Hưng Đạo (P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), phát hiện  có hơn 700 vé số điện toán Vietlott.
Trả lời câu hỏi vì sao cơ quan chức năng chưa cho phép các đại lý bán vé số Vietlott qua mạng nhưng Công ty Vui Phát Tài lại triển khai, ông Nam giải thích: “Chúng tôi không bán vé số điện toán qua mạng mà chúng tôi chỉ làm dịch vụ mua hộ vé số cho người chơi.
Vì dịch vụ này không ai cấm nên chúng tôi làm, mà không cấm thì chúng tôi cũng không xin phép vì không vi phạm pháp luật”. Cũng theo ông Nam, hiện nay ứng dụng docdac.vn đã có vài chục nghìn người cài đặt và mỗi ngày có vài nghìn người giao dịch qua đây.
Theo luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM), giao dịch trong trường hợp nói trên gặp rủi ro rất cao. Rõ ràng khi nộp tiền vào thì dễ mà khi trúng thưởng thì việc nhận giải rất khó khăn. “Đây chỉ là những giải nhỏ, còn những giải lớn thì có lẽ không đơn giản để người chơi lãnh thưởng. Cách tốt nhất là không nên mua vé số theo dạng này để tránh tiền mất mà thêm bực mình”, luật sư Hoan nói.
Cũng theo luật sư Hoan, một trong những phương thức phân phối vé xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại điều 9 Thông tư 136/2013 là: thông qua internet. Tuy nhiên, phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.
“Khi Bộ Tài chính chưa chấp thuận có thể do chưa đảm bảo về yếu tố kỹ thuật, công nghệ nên việc “mua hộ” không đảm bảo rằng những dãy số mà người chơi bỏ tiền ra mua là do công ty xổ số điện toán phát hành”, luật sư Hoan phân tích và khuyến cáo do chưa được Bộ Tài chính chấp thuận nên những giao dịch theo phương thức này là vô hiệu. Trường hợp có tranh chấp xảy ra thì người chơi luôn là bên bị thiệt.
Người chơi cần cẩn trọng
 Trả lời PV Thanh Niên chiều 17.6, đại diện của Vietlott cho biết công ty này chưa triển khai bất cứ một hình thức bán vé nào qua điện thoại hay internet. “Chúng tôi cũng không ký hợp đồng đại lý với Công ty cổ phần Vui Phát Tài. Tới đây, công ty sẽ yêu cầu tất cả các chi nhánh, đại lý của mình phải rà soát lại để chấn chỉnh mọi hành vi phát hành vé trái quy định của pháp luật”, đại diện Vietlott khẳng định và khuyến cáo người dân không nên mua vé tại các trang web trên mạng. (Anh Vũ)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.