Nhà văn - nhà báo Hoàng Ngọc Tuấn từ trần

09/07/2005 23:19 GMT+7

Mặc dầu được sự chăm sóc và điều trị tận tình của tập thể y bác sĩ các Bệnh viện Chợ Rẫy và Vạn Hạnh cũng như sự quan tâm của bạn đọc xa gần (sau khi Báo Thanh Niên đăng thông tin về bệnh trạng), nhưng do căn bệnh ngặt nghèo, nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn đã từ trần lúc 15 giờ ngày 9/7/2005.

Hoàng Ngọc Tuấn sinh năm 1947 tại Thừa Thiên-Huế. Trước và sau 1975, anh từng được bạn đọc biết đến qua các tác phẩm (tiểu thuyết và tập truyện ngắn): Hình như là tình yêu, Cô bé treo mùng, Nhà có hoa Mimosa, Ở một nơi ai cũng quen nhau, Hôn lễ, Thư về Đường Sơn cúc... Hoàng Ngọc Tuấn còn là cộng tác viên của nhiều tờ báo (trong đó có Báo Thanh Niên) với các bút danh: Nhị Ngọc, Mây Biếc, Song Vân, Huấn Toàn, Tú n...

Linh cữu nhà văn hiện quàn tại chùa Long Vân (44 Trần Minh Quyền, P.11, Q.10-TP.HCM). Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 12/7/2005, hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.