Thông tin đi lại

22/07/2006 21:29 GMT+7

* TP.HCM: Mở rộng mạng lưới xe buýt đưa đón học sinh. Thực hiện kế hoạch phục vụ học sinh từ năm 2006 - 2008, Sở GTCC TP.HCM vừa giao Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng làm việc với Ban giám hiệu các trường THCS, thpt để vận động phụ huynh tham gia chương trình đưa đón học sinh bằng xe buýt có trợ giá của nhà nước.

Một số đoạn vỉa hè đủ rộng ở gần trường học sẽ được Sở GTCC phối hợp với UBND các quận, huyện tạm sử dụng làm chỗ dừng xe đưa rước học sinh. Thành phố sẽ lập mạng lưới tuyến buýt nhanh, phù hợp với lộ trình, giờ giấc để chuyên đưa rước học sinh. (N.Đ.M)

* Tạm ngưng 4 tuyến xe buýt đưa rước sinh viên. Sở GTCC TP.HCM vừa quyết định cho tạm ngưng hoạt động 4 tuyến xe buýt nhanh đưa rước sinh viên trong thời gian nghỉ hè. Đó là các tuyến: Bưu điện Q.5 - Đại học Giao thông vận tải, thời gian ngưng hoạt động từ ngày 3/7 - 21/8/2006; Đại học Bách khoa - Đại học Ngân hàng - Đại học Khoa học tự nhiên, từ ngày 18/7 - 21/8; Đại học Bách khoa - Đại học Khoa học tự nhiên, từ ngày 18/7 - 21/8; và Hồ Con Rùa - Đại học Quốc tế, từ ngày 18/7 - 21/8. (M.V)

* TP.HCM: Điều chỉnh lộ trình, tăng chuyến xe buýt. Đó là tuyến xe buýt thể nghiệm Bến Thành - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây. Lộ trình mới: Bến Thành - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Tất Thành - Cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh - Phú Mỹ Hưng - Nguyễn Văn Linh - TTTM Bình Điền - Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A - Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây và ngược lại. Giá vé mới: Đi dưới 1/2 lộ trình: 2.000 đồng/khách/lượt, đi từ 1/2 lộ trình đến suốt tuyến: 4.000 đồng/khách/lượt. Toàn tuyến có cự ly 31 km, với 126 chuyến/ngày, hoạt động từ 5 - 19h hằng ngày. (N.Đ.M)

* Tuyến TP.HCM - Phnom Penh: Trang bị nhà vệ sinh trên xe buýt. Công ty xe khách Sài Gòn vừa đưa vào lưu thông xe có 45 ghế, nhãn hiệu SaigonBus trên tuyến TP.HCM - Phnom Penh và ngược lại. Ngoài việc trang bị máy lạnh, ghế bật tự động, tivi; xe còn được trang bị nhà vệ sinh tự hủy ngay trên xe, hệ thống giảm xóc cao cấp giúp hành khách có cảm giác thoải mái trên suốt lộ trình. Cuối tháng 8/2006, SaigonBus sẽ bổ sung thêm 20 xe có nhà vệ sinh vào hoạt động trên tuyến này. (N.Đ.M)

* Lập 865 biên bản vi phạm liên quan đến xe "dù". Thanh tra Sở GTCC TP.HCM vừa cho biết: sau khi tăng cường lực lượng kết hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng bến "cóc", xe "dù" tại nhiều điểm nóng mà báo chí phản ảnh như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường Kinh Dương Vương, khu vực gần bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương..., nạn xe "dù" có giảm nhưng vẫn hoạt động lén lút. Trong 6 tháng đầu năm 2006, Thanh tra Sở đã lập 865 biên bản vi phạm trật tự vận tải với trên 200 triệu đồng nộp phạt. (N.Đình Mười)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.