Tái hiện lễ dựng nêu trong chốn cung đình xưa

07/02/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng 7.2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (TTBTDTCĐ) Huế đã tổ chức tái hiện lại lễ Thướng tiêu (dựng nêu) trong chốn hoàng cung xưa.

(TNO) Sáng 7.2 (27 tết), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (TTBTDTCĐ) Huế đã tổ chức tái hiện lại lễ Thướng tiêu (dựng nêu) trong chốn hoàng cung xưa.

>> Cây nêu ngày tết, có nên phục hồi?

Đây là một sinh hoạt có tính điểm nhấn, tạo nên không khí vui tươi vào dịp Tết Nguyên đán.

 Lễ rước cây nêu vào Thế miếu
Lễ rước cây nêu vào Thế miếu

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc TTBTDTCĐ Huế, cho biết lễ dựng nêu vốn có từ lâu đời. Dưới thời Nguyễn, lễ này làm rất có bài bản. Theo phong tục, lễ dựng nêu là để nêu cao đạo chính nghĩa của nhà Phật với mục đích xua đi ma quỷ. 

Cũng theo ông Hải tục dựng nêu bây giờ đang nhạt dần, thế hệ trẻ không còn biết đến tục lệ này. Do đó, ngoài việc bảo tồn lại nét văn hóa của chốn cung đình, thì đây cũng là dịp để giới thiệu đến du khách những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc.

 Đoàn Nhã nhạc rước cây nêu vào Thế miếu
Đoàn Nhã nhạc rước cây nêu vào Thế miếu

 Cúng lễ trước khi dựng nêu
Cúng lễ trước khi dựng nêu

 Bỏ phẩm vật vào giõ của cây nêu
Bỏ phẩm vật vào giỏ của cây nêu

 Dựng nêu
Dựng nêu

 Cây nêu vừa được dựng xong 1

 Cây nêu vừa được dựng xong 2
Cây nêu vừa được dựng xong

Được biết, ngoài việc tái hiện lễ dựng nêu trong hoàng cung, thì lăng tẩm của các vua triều Nguyễn thuộc quần thể di tích cố đô Huế cũng tổ chức lễ dựng nêu nhân dịp Tết Nguyên đán.

Lễ tạ và hạ nêu sẽ được tổ chức vào ngày mồng 7 tháng giêng.

Tin, ảnh: Trọng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.