Tập thể dục tăng cơ hội sống sót sau cơn đau tim

05/02/2016 14:57 GMT+7

Tập thể dục thường xuyên không chỉ làm giảm nguy cơ bị đau tim, mà còn làm tăng cơ hội sống sót sau cơn đau tim, theo một nghiên cứu mới.

Tập thể dục thường xuyên không chỉ làm giảm nguy cơ bị đau tim, mà còn làm tăng cơ hội sống sót sau cơn đau tim, theo một nghiên cứu mới.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Trang Daily Mail ngày 4.2 dẫn nghiên cứu trên với hơn 2.061 người lớn trước và sau khi trải qua cơn đau tim đầu tiên.
Các nhà khoa học tại Hệ thống chăm sóc sức khỏe Henry Ford (Mỹ) cho biết 1/3 trong tổng số 754 bệnh nhân trải qua cơn đau tim đầu tiên đã chết.
Kết quả cho thấy những bệnh nhân có mức độ tập thể dục cao, có 40% cơ hội sống sót sau một cơn đau tim.
Tiến sĩ Clinton Brawner, nhà sinh lý học lâm sàng tại Henry Ford, cho biết: “Kết quả nghiên cứu cho thấy chúng ta cần bắt đầu một chương trình tập thể dục ngay để cải thiện sức khỏe và cơ hội sống sót nếu trải qua một cơn đau tim”.
Tiến sĩ Michael Blaha, công tác tại Trường đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) đồng tác giả nghiên cứu này cho biết, cho dù tập thể dục vẫn bị đau tim nhưng ít có khả năng chết sau cơn đau tim.
Nhiều nghiên cứu cho thấy tập thể dục làm tăng dòng chảy máu cho tim và có thể giúp làm lành vết thương, một yếu tố có thể góp phần vào tỷ lệ tử vong thấp hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.