Tàu chở cát đâm lật thuyền tôn, 2 người mất tích trên sông Hồng

23/07/2014 19:42 GMT+7

(TNO) Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương vừa cho biết, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Hồng, đoạn qua huyện Đan Phượng, Hà Nội vào trưa nay 23.7.

(TNO) Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Hồng, đoạn qua huyện Đan Phượng, Hà Nội vào trưa nay 23.7.

>> Lật thuyền chở lao động ‘chui’ ở Malaysia: 2 người chết, 19 mất tích
>> Lật thuyền, 2 vợ chồng tử vong
>> Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, một phụ nữ chết đuối
>> Lật thuyền, 2 phụ nữ mất tích

Thanh Niên Online đã xác minh thêm thông tin từ Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội được biết, vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 15 phút, một chiếc thuyền tôn cỡ nhỏ chở 3 người đang di chuyển từ bãi giữa sông Hồng sang phía bờ thuộc xã Hồng Hà bị tàu chở cát mang số hiệu NB 6069 trọng tải 300 tấn đâm phải làm lật úp.

Một trong số ba người trên thuyền tôn may mắn được cứu sống. Hai người còn lại, đến 19 giờ 30 phút tối nay vẫn chưa tìm thấy.

Trao đổi với Thanh Niên Online, trung tá Lê Đức Hùng, Trưởng công an huyện Đan Phượng cho biết, người được cứu sống là Nguyễn Hữu Thọ, 22 tuổi trú tại cụm dân cư số 7, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội.

Hai người còn mất tích là Phạm Văn Lâm, 22 tuổi, trú tại cụm dân cư số 5 và Phạm Văn Thủy, 22 tuổi, trú tại cụm dân cư số 8 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã huy động hơn 60 người, cùng nhiều phương tiện tích cực tham gia cứu nạn. Phạm vi cứu nạn được trải dài suốt sông Hồng đến chân cầu Thăng Long, Hà Nội.

Cũng theo trung tá Hùng, chiếc thuyền tôn cỡ nhỏ vẫn đang chìm ở đáy sông, độ sâu chừng hơn 10 mét, chưa trục vớt. “Hiện chúng tôi đang tập trung cứu nạn nên chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Hùng nói.

Trưởng công an huyện Đan Phượng cũng cho biết thêm, lái tàu chở cát NB 6069 là anh Trần Văn Hải, 44 tuổi cùng vợ là chị Trần Thị Tuyến, 43 tuổi quê ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình đang hành trình từ Hà Nội lên Việt Trì (Phú Thọ) để chở cát thì xảy ra tai nạn với thuyền tôn chở 3 người. Sau vụ tai nạn, chị Tuyến bị hoảng loạn tinh thần.

Phan Hậu – Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.