Thái Bình khởi công tuyến đường gần 1.500 tỉ đồng

13/02/2017 19:36 GMT+7

Ngày 12.2, tại khu công nghiệp Sông Trà (xã Tân Bình, TP.Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ động thổ xây dựng tuyến đường nối QL10 đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ QL10 đến cầu vượt sông Trà Lý (TP.Thái Bình).

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp 2 đồng bằng, dài 5,8 km, bề rộng nền đường 23,5 m, có cầu vượt sông Trà Lý dài 483,2 m; tổng mức đầu tư 1.480 tỉ đồng.
Khi đưa vào sử dụng năm 2019, tuyến đường này sẽ kết nối vận tải liên vùng giữa TP.Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Đông Hưng và Hưng Hà (Thái Bình); đồng thời kết nối Thái Bình với các tỉnh lân cận thông qua tuyến đường Vành đai 5 của Hà Nội, giảm tải cho QL10 và QL39.
Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); sẽ triển khai thu phí trong 17 năm 11 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.