Tháo dỡ gần 400 gian hàng, chợ tạm Ngã Tư Sở như một bãi rác

27/11/2018 13:00 GMT+7

Gần 400 gian hàng còn lại của khu chợ tạm Ngã Tư Sở, nằm ven bờ sông Tô Lịch (Hà Nội), vừa được lực lượng chức năng tháo dỡ sau gần 10 năm tồn tại.

Vào năm 2010, gần 800 gian hàng chợ tạm được dựng lên ven bờ sông Tô Lịch, đoạn qua đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) để các tiểu thương chuyển ra kinh doanh, nhằm phục vụ cho việc nâng cấp chợ Ngã Tư Sở thành trung tâm thương mại.
Đến năm 2014, khoảng 400 ki ốt thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) được phá bỏ để nhường chỗ cho dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Khu chợ tạm còn gần 400 gian hàng nằm trên địa bàn phường Láng Hạ.
Ngày 20.11 vừa qua, Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội công bố danh sách 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động do chậm triển khai, trong đó có dự án nâng cấp chợ Ngã Tư Sở. Lực lượng chức năng đã thông báo yêu cầu ngừng kinh doanh, đồng thời lên kế hoạch tháo dỡ khu chợ tạm tồn tại nhiều năm nay, gây mất mỹ quan đô thị.
Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án nâng cấp chợ Ngã Tư Sở thành trung tâm thương mại do chậm triển khai Ảnh Trần Cường
Ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ (quận Đống Đa), cho biết việc tháo dỡ khu chợ tạm được tiến hành từ 24.11, lực lượng chức năng đã thông báo cho các tiểu thương ngừng kinh doanh.
“Thành phố Hà Nội đang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng mặt đường Láng nên việc tháo dỡ các gian hàng tạm được khẩn trương triển khai, xóa bỏ khu chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị nhiều năm nay”, ông Sơn nói.
Ghi nhận của Thanh Niên tại khu chợ tạm sáng nay, gần 400 ki ốt đã được tháo dỡ xong, tuy nhiên việc dọn dẹp rác vẫn chưa được triển khai, hàng trăm đôi giày, túi, quần áo... được bỏ lại, biến khu chợ tạm Ngã Tư Sở thành “bãi rác tạm”.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận sáng 27.11 tại khu chợ tạm vừa được tháo dỡ:
Ngay sau khi dự án nâng cấp chợ Ngã Tư Sở thành trung tâm thương mại được hủy bỏ, gần 400 gian hàng tại khu chợ tạm cũng được chính quyền Hà Nội cho tháo dỡ Ảnh Trần Cường
 
Sau khi được tháo dỡ, khu chợ tạm Ngã Tư Sở biến thành "bãi rác tạm" ven đường Láng (Hà Nội) Ảnh Trần Cường
Nhiều hàng hóa cũ được các tiểu thương bỏ lại Ảnh Trần Cường
Khu nhà vệ sinh sau khi được tháo dỡ bốc mùi hôi thối Ảnh Trần Cường
Công nhân môi trường đã có mặt thu dọn rác ven bờ sông Tô Lịch Ảnh Trần Cường
Hàng hóa chưa kịp chuyển đi, chất thành đống, được phủ bạt che tạm bợ Ảnh Trần Cường
Một số tiểu thương chưa thuê được cửa hàng mới vẫn bám trụ tại đây, bày bán ngay tại vỉa hè Ảnh Trần Cường
Tiểu thương Nguyễn Thị Hạnh (50 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cho biết, sau khi thanh lý nốt số giày này sẽ về quê kiếm việc mới để làm Ảnh Trần Cường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.