Thỏa sức cùng sông nước

03/09/2011 16:48 GMT+7

(TNO) Sông Cu Đê thuộc huyện Hòa Vang, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 10km về phía tây. Đây là dòng sông bắt nguồn từ sự giao nhau giữa sông Bắc và sông Nam tại Cầu Sập, thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc và hạ nguồn thuộc hai phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết ở đây luôn gây ấn tượng với khách du lịch từ những giây phút đầu tiên.

Dòng sông xanh ngắt, hiền hòa và trong vắt đến mức thi thoảng còn có thể nhìn rõ những đàn cá mương nhỏ bơi lội tung tăng và sẵn sàng rỉa chân bất kỳ du khách nào đang để ở dưới nước, đem đến cảm giác thú vị không thể tả.

Đây là địa điểm hấp dẫn đối với các bạn trẻ có sở thích du lịch bụi, tự do khám phá, gần gũi với thiên nhiên và tiết kiệm cho túi tiền.

 




Cảnh vật xanh mát và hoang sơ




Di chuyển bằng thuyền ra giữa sông để cảm nhận đầy đủ gió trời và vẻ đẹp thuần khiết ở nơi đây


Dòng nước xanh mát hấp dẫn du khách hòa mình với thiên nhiên


Chuẩn bị mồi câu và dụng cụ để câu


Ai cũng có thể thử sức




Món ăn hấp dẫn được chế biến tại chỗ

Huỳnh Thư
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.