260 tấn sô cô la bị mất cắp

15/12/2014 16:25 GMT+7

(TNO) Một công ty Thụy Sĩ đã trở thành nạn nhân trong vụ mất cắp sô cô la lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử, khi 260 tấn sản phẩm đồ ngọt 'không cánh mà bay'.

(TNO) Một công ty Thụy Sĩ đã trở thành nạn nhân trong vụ mất cắp sô cô la lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử, khi 260 tấn sản phẩm đồ ngọt "không cánh mà bay".

Metro đưa tin, vụ mất cắp xảy ra hồi tháng 8 và gần đây cảnh sát đã tìm thấy 50 tấn trong số 260 tấn sô cô la bị mất cắp của công ty Lindt & Sprüngli gần Naples, Ý.

Lô hàng tìm được trị giá 1,5 triệu euro nhưng nhà sản xuất không chắc rằng chúng có còn giữ được chất lượng để bán ra thị trường hay không.

Tiếp đó, cảnh sát cũng đã phát hiện thêm 20 tấn sô cô la trong một nhà kho gần Naples, còn lại 190 tấn vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, hai người làm việc cho các công ty phân phối đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ trộm cắp có tổng trị giá 8 triệu euro.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.