“Bác sĩ” 4 chân

13/03/2015 08:44 GMT+7

Một con chó tên Frankie ở Mỹ có thể đánh hơi bệnh ung thư tuyến giáp ở người với độ chính xác lên đến gần 90%.

Một con chó tên Frankie ở Mỹ có thể đánh hơi bệnh ung thư tuyến giáp ở người với độ chính xác lên đến gần 90%.
Ảnh: Metro
Theo Metro, Frankie (ảnh), thuộc giống chó chăn cừu Đức, được huấn luyện nằm xuống khi nó đánh hơi được căn bệnh trên trong mẫu thử nước tiểu và quay đi khi mẫu thử sạch. Và trong cuộc thử nghiệm được thực hiện trên 34 bệnh nhân tại Đại học Arkansas, Frankie chỉ có 4 lần “chẩn bệnh” sai nên đạt độ chính xác 88%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.